Thế chấp hơn 500 con bò sữa ảo để chiếm đoạt tiền ngân hàng
![]() |
|
Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng |
Phạm Công Tuấn quen và trở thành bạn làm ăn với Phạm Minh Thái (56 tuổi, quê gốc Hải Phòng - là Việt kiều Mỹ) sau khi Thái về nước thành lập Cty TNHH Nông Việt (trụ sở tại A4 - Ung Văn Khiêm, Q. Bình Thạnh, TPHCM). Vào năm 2004, Phạm Minh Thái đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Công Tuấn - Giám đốc Cty TNHH Kiến tạo đầu tư xây dựng và Thương mại tổng hợp 29 (gọi tắt là DetraCo, trụ sở tại 34 - Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) để đi đến thỏa thuận: Thái ký hợp đồng ủy quyền cho Tuấn được dùng trại chăn nuôi tọa lạc trên 67,5ha tại xã Nhơn Tân, H. An Nhơn, Bình Định và đàn bò sữa gồm 1.252 con để cầm cố, thế chấp vay vốn của ngân hàng. Phạm Công Tuấn đem thế chấp số tài sản này cho Chi nhánh Ngân hàng Công Thương (NHCT) Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để được vay hơn 10,428 tỷ đồng. Tuy nhiên, phi vụ làm ăn sau đó bị đổ vỡ, hậu quả là trong 3 năm, DetraCo chỉ thanh toán cho Chi nhánh NHCT Q. Liên Chiểu hơn 3 tỷ đồng, còn lại 7,413 tỷ đồng lâm vào tình trạng nợ quá hạn kéo dài cho đến ngày nay...
Điều làm cho các bên liên quan hết sức ngạc nhiên đó là việc qua xác minh tại trại chăn nuôi Nhơn Tân không có đàn bò 1.252 con như đã thỏa thuận trong bản hợp đồng thế chấp vay vốn mà chỉ có khoảng 600 con bò. Như vậy, việc Phạm Minh Thái ủy quyền cho Phạm Công Tuấn tài sản khống để thế chấp vay tiền Chi nhánh NHCT Q. Liên Chiểu và không thanh toán nợ quá hạn 7,413 tỷ đồng là có ý đồ gian dối, lừa đảo từ trước. Với những mập mờ trong cách làm ăn không giữ chữ “tín” này, Chi nhánh NHCT Q. Liên Chiểu cũng đã khởi kiện DetraCo vì không thanh toán nợ đúng hạn ra TAND TP Đà Nẵng. Ngày 17-4-2007, TAND TP Đà Nẵng ra quyết định công nhận hòa giải giữa Chi nhánh NHCT Q. Liên Chiểu và DetraCo, buộc đến hết tháng 5-2007, Phạm Công Tuấn phải thanh toán hết cả vốn lẫn lãi cho Chi nhánh NHCT Q. Liên Chiểu, nếu không sẽ phát mãi trại chăn nuôi xã Nhơn Tân. Tuy nhiên, Phạm Công Tuấn vẫn không trả nợ vay cho Chi nhánh NHCT Q. Liên Chiểu...
Đầu tháng 10-2008, Phòng PC15 CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, và đến ngày 12-5-2009 vừa qua đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Công Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra về tội danh trên. Được biết, hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ, kể cả hành vi của Phạm Minh Thái với vai trò đồng phạm liên quan đến phi vụ “lừa đảo” này.
![]() |
|
Lệnh bắt tạm giam Phạm Công Tuấn được VKSND TP Đà Nẵng phê chuẩn. |
D.H








